Ghép tế bào gốc - Cơ hội sống cho bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 16/12/2017 21:34 GMT+7

VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec đã thực hiện thành công kỹ thuật ghép tế bào gốc tủy xương để điều trị bệnh lý xơ phổi.

Mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 30 - 80% trẻ sinh non ở tuần 26 - 28 có nguy cơ tử vong trong vòng 2 năm đầu đời do xơ phổi, nhiễm trùng, tăng áp lực động mạch phổi. Điều đáng nói là trong số những bệnh nhân được cứu sống có tới 50% phải thường xuyên nhập viện.

Để mở ra cơ hội hồi sinh cho các bệnh nhân này, các bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec đã thực hiện thành công kỹ thuật ghép tế bào gốc tủy xương để điều trị bệnh lý xơ phổi. Đã có 3 trẻ được cứu sống nhờ phương pháp này.

GS.TS Nguyễn Thanh Liêm - Viện trưởng Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ Gen Vinmec - cho biết điều quan trọng để thành công các ca ghép tế bào gốc phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tuy nhiên quá trình tách chiết và ghép tế bào gốc phải được thực hiện trong môi trường vô trùng tuyệt đối. Hơn nữa, với kỹ thuật ghép tế bào gốc tự thân từ tủy xương sẽ mang tới hiệu quả an toàn cho người bệnh.

Ghép thành công tế bào gốc từ máu ngoại vi không cùng huyết thống Ghép thành công tế bào gốc từ máu ngoại vi không cùng huyết thống Ca ghép tế bào gốc chữa xơ phổi đầu tiên Ca ghép tế bào gốc chữa xơ phổi đầu tiên Ghép tế bào gốc - “Phép màu” cho điều trị bệnh bại não Ghép tế bào gốc - “Phép màu” cho điều trị bệnh bại não

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước