Ca ghép tế bào gốc chữa xơ phổi đầu tiên

Nguyệt Ánh - Tô Dũng (Ban Thời sự), icon
07:28 ngày 30/10/2017

VTV.vn - Ca ghép tế bào gốc chữa xơ phổi do hệ thống y tế Vinmec thực hiện vừa được một tạp chí y học của Mỹ có uy tín hàng đầu thế giới công bố.

Điều đáng nói, đây không chỉ là trường hợp đầu tiên ở Việt Nam mà còn là ca thành công đầu tiên trên thế giới. Trường hợp thành công đầu tiên trên một trẻ sinh non nhẹ cân, nhập viện lúc 4 tháng tuổi trong tình trạng nhiễm trùng tái diễn nặng, nguy cơ tử vong cao.

Sau thời gian chăm sóc, bé được tiến hành ghép tế bào gốc tự thân lấy từ tủy xương. 4 tuần sau, trẻ đã tự thở và phổi phục hồi hoàn toàn 6 tháng sau ghép. Hiện cháu bé được gần 2 tuổi, phát triển bình thường.

Thành tựu đột phá này đã tạo bước ngoặt lớn trong chăm sóc trẻ sinh non trước nguy cơ tử vong do biến chứng xơ phổi. Phương pháp này còn thành công trên 30 bệnh nhi bại não.

Ngoài ra, Bệnh viện Vinmec đang nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc chữa các bệnh phức tạp khác như liệt, teo đường mật, xơ gan, tự kỷ... bước đầu thu được kết quả khả quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục