Ghép thành công tế bào gốc từ máu ngoại vi không cùng huyết thống

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 16/11/2017 14:22 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, một phương pháp ghép tế bào gốc từ máu ngoại vi không cùng huyết thống, đã được Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM ghép thành công.

Ghép tế bào gốc được xem là phương án tiên tiến điều trị căn bệnh hiểm nghèo như ung thư máu. Tại Việt Nam thời gian qua đã ghép thành công nhiều ca ghép tế bào gốc cùng huyết thống và từ máu cuống rốn không cùng huyết thống.

Mới đây một phương pháp ghép tế bào gốc từ máu ngoại vi không cùng huyết thống, đã được Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM ghép thành công, mở ra một hướng điều trị mới cho người bị ung thư máu tại Việt Nam.

Bệnh nhân 25 tuổi mắc bệnh ung thư máu, may mắn tìm được tế bào gốc từ máu ngoại vi không cùng huyết thống. Sau 57 ngày được ghép, bệnh nhân đã ổn định sức khoẻ. Để có tế bào gốc ngoại vi, các bác sĩ đã đi tìm kiếm từ Trung tâm tế bào gốc Đài Loan. Tổng chi phí cho ca ghép hơn 800 triệu, được bảo hiểm thanh toán khoảng 80%.

Tế bào gốc từ máu ngoại vi được hình thành từ việc dùng thuốc kích thích từ tuỷ sống. Theo các bác sĩ trường hợp thành công này mở ra hướng điều trị khoa học ghép tế bào gốc không cùng huyết thống từ máu tại Việt Nam để giảm bớt chi phí và cứu chữa cho bệnh nhân bị ung thư máu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước