Bí quyết giúp trẻ “xắn tay áo” vào làm việc nhà

Thu Hiền, Phan Hằng (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 05/03/2018 22:31 GMT+7

VTV.vn - Làm thế nào để trẻ sẵn sàng làm việc nhà cùng bố mẹ? Chuyên gia tâm lý trẻ em - Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Liên sẽ đưa ra những tư vấn hữu ích trong mục sống khỏe hôm nay.

Nhiều bậc phụ huynh thường cho rằng, với trẻ nhỏ, quan trọng nhất là phải ăn ngủ tốt, chơi tốt, học tốt. Nhưng thực tế, cho con trẻ tham gia vào những công việc nhà phù hợp với khả năng và lứa tuổi của mình, cũng là một cách giáo dục giúp trẻ phát triển toàn diện hơn cả về thể chất và tâm lý.

Trẻ có thể làm việc nhà từ khi mới 2 - 3 tuổi. Càng lớn bé càng có thể làm nhiều việc hơn, làm những việc khó hơn. Ví dụ từ 2 - 3 tuổi, bé có thể tự dọn dẹp đồ chơi, gấp khăn tắm. Từ 4 - 5 tuổi, bé có thể tưới cây, cho vật nuôi trong nhà ăn. Từ 6 - 7 tuổi, các bé có thể dọn bàn ăn, đổ rác… Quan trọng nhất là bố mẹ đưa ra cho bé những việc nhà phù hợp với lứa tuổi.

Bố mẹ cũng không nên để con việc nhà chỉ với mục đích đỡ đần cho bố mẹ, mà nên coi đây là một cách giúp con trải nghiệm, để hoàn thiện các kỹ năng sống cần thiết.

Đáng chú ý, bố mẹ không nên không trách mắng khi trẻ làm sai, làm hỏng. Trong mọi trường hợp, bố mẹ cần kiên nhẫn giải thích, hướng dẫn cho con làm đúng hơn và luôn là người bạn đồng hành của con.

Phụ huynh giúp con trẻ hình thành thói quen ăn uống tốt hơn Phụ huynh giúp con trẻ hình thành thói quen ăn uống tốt hơn

VTV.vn - Theo các nhà nghiên cứu, cho trẻ nhỏ ăn nhiều loại thực phẩm lành mạnh từ khi còn nhỏ sẽ giúp chúng hình thành thói quen ăn uống tốt hơn cho sức khỏe.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước