Hà Nội chuẩn bị phương án ứng phó cơn bão số 3

Minh Đức-Thứ năm, ngày 18/08/2016 16:41 GMT+7

VTV.vn - Trước tình hình cơn bão số 3 đổ bộ vào đất liền , TP.Hà Nội đã triển khai các phương án nhằm giảm thiểu thiệt hại trên địa bàn thành phố do ảnh hưởng từ cơn bão.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, dự báo trong chiều tối ngày 18/8 đến sáng ngày 19/8, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 4h00 ngày 19/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), cấp giật 1-13 và còn tiếp tục mạnh thêm. Từ chiều tối nay (18/8), ở Vịnh Bắc Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 - 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 11 - 13, sóng biển cao từ 3 - 5m, biển động rất mạnh.

Chiều nay (18/8) đến hết ngày 20/8 sẽ xuất hiện mưa lớn diện rộng trên toàn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa từ 200 - 300mm, có nơi trên 500mm. Lũ sẽ xuất hiện trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình, Sông Hoàng Long, sông Kỳ Cùng, sông Bằng Giang, với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2 - 5m, hạ lưu từ 2 - 3m, đỉnh lũ ở mức báo động I đến báo động II; thượng lưu sông Mã, sông Bưởi lên trên mức báo động II, hạ lưu lên trên mức báo động I đến báo động II. Sông Cả, sông La lên mức báo động I.

Trước tình hình này, để chủ động phòng chống ngập úng khi có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã yêu cầu các xí nghiệp hạ mức nước tại các hồ điều hòa do đơn vị quản lý đến mức thấp nhất. Rà soát các công trình đang thi công trên địa bàn quản lý, thanh thải dòng chảy, tháo dỡ các trường hợp làm thu hẹp dòng chảy, bố trí đầy đủ lực lượng ứng trực có đầy đủ phương tiện, công cụ dụng cụ, thiết bị cơ giới để giải quyết thoát nước tại các vị trí được phân công. Kiểm tra và xử lý các sự cố bất cập của ga thu trên các tuyến phố đảm bảo khả năng thu nước. Chuẩn bị vật tư đóng cọc căng dây cảnh báo nguy hiểm trên hệ thống sông mương, tổ chức thu dọn tấm chắn, vật cản trên các ga thu.

Tất cả các xí nghiệp, phòng ban trực thuộc thường xuyên cập nhật, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo yêu cầu của BCH phòng chống lụt bão. Các đơn vị kiểm tra, rà soát lại các phương tiện, thiết bị, kho vật tư phòng chống lụt bão, đảm bảo sẵn sàng theo phương án được duyệt. Đảm bảo an toàn tuyệt đối các công trình và cán bộ - công nhân viên trong quá trình ứng trực.

Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an Thành phố hướng dẫn và đảm bảo giao thông, đặc biệt là khu vực nội đô, các đường giao thông huyết mạch và các điểm thường xảy ra úng ngập. Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cũng đã tổ chức lực lượng kiểm tra các cây đã được khôi phục do bị ảnh hưởng sau cơn bão số 1 để có biện pháp đảm bảo an toàn cho cây; có kế hoạch tổ chức lực lượng sẵn sàng giải tỏa cây đổ trên địa bàn Thành phố khi có mưa dông lớn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, hạn chế tối đa các thiệt hại có thể xảy ra.

Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra hệ thống các cột và đường dây đặc biệt là các cột điện và đường dây đã được khôi phục do ảnh hưởng sau cơn bão số 1; cung cấp đủ nguồn điện ổn định cho các trạm bơm tiêu hoạt động hết công suất phục vụ tiêu úng; đảm bảo an toàn về điện, kịp thời khắc phục sự cố. Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu, giữ gìn an ninh trật tự khi có tình huống xảy ra trên địa bàn Thành phố. Các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã theo chức năng nhiệm vụ được giao, căn cứ phương án phòng chống thiên tai đã được xây dựng sẵn sàng, chủ động triển khai ứng phó khi có thiên tai trên địa bàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước