Hôn mê vì nghẹn khi thi ăn kẹo

NS-Thứ tư, ngày 12/02/2014 16:13 GMT+7

Một người đàn ông Canada đang tham gia cuộc thi ăn uống thì nghẹt thở và rơi vào tình trạng hôn mê.

Samaljit Aulakh, 36 tuổi, sống cùng với gia đình ở Surrey, Canada. Anh dẫn con trai Pawan tới dự Diwali, một lễ hội của người Ấn Độ do đài phát thanh địa phương Red FM tài trợ. Aulakh tình nguyện lên sân khấu, tham gia vào cuộc thi ăn kẹo mềm nhão Ấn Độ. Người chơi phải cúi xuống ăn kẹo mềm và không dùng tay. Giải thưởng là một chiếc iPhone mới. Aulakh giành chiến thắng, tuy nhiên khi đứng lên ngay sau đó, mặt anh xám lại và bị đột quỵ do nghẹn. "Khi cha ngã xuống, tôi rất sợ hãi và bắt đầu khóc", Pawan nói.

Vì bị nghẹn, Aulakh rơi vào tình trạng hôn mê và tổn thương não nghiêm trọng. Anh được đưa tới bệnh viện, không thể nói và đi lại kể từ cuối tháng 11, CBC cho hay.

Gia đình anh cáo buộc tổ chức Red FM không đảm bảo độ an toàn của cuộc thi, nhân viên y tế không có mặt kịp thời nên phải bồi thường thiệt hại, trang trải chi phí y tế và chăm sóc dài hạn cho nạn nhân.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước