Lao động trẻ em trên những cánh đồng thuốc lá tại Indonesia

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 17/11/2016 16:59 GMT+7

VTV.vn- Hàng nghìn trẻ em làm việc trên 500.000 cánh đồng thuốc lá tại Indonesia với thời gian ít nhất 7 tiếng/ngày trong điều kiện độc hại nhưng chỉ nhận được chưa đến 1 USD/ngày.

Tuy nhiên, những hình ảnh và số liệu trên chỉ là một lát cắt về tình trạng lao động trẻ em trên những cánh đồng thuốc lá tại Indonesia. Trên thực tế, số lao động nhỏ tuổi còn có thể cao gấp nhiều lần. Cái nghèo, cái đói đã buộc những đứa trẻ chỉ từ 8 tuổi phải nai lưng trên những cánh đồng thuốc lá.

Những đứa trẻ phải đi làm vì nghèo đói, còn những chủ đồn điền không ngại ngần thuê lao động trẻ em vì chi phí rẻ mạt. Giải pháp cho tình trạng này đến nay vẫn là một thách thức với nhà chức trách Indonesia.

Indonesia muốn xóa bỏ lao động trẻ em vào 2022 Indonesia muốn xóa bỏ lao động trẻ em vào 2022 Nhức nhối tình trạng lao động trẻ em tại Myanmar Nhức nhối tình trạng lao động trẻ em tại Myanmar Tình trạng lao động trẻ em tại Iraq Tình trạng lao động trẻ em tại Iraq

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước