Tình trạng lao động trẻ em tại Iraq

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 11/07/2016 17:05 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

VTV.vn - Báo cáo mới được công bố của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc cho biết, chiến tranh đã khiến nửa triệu trẻ em tại Iraq phải lao động, thay vì được đi học.

Số liệu cho thấy hiện lực lượng lao động trẻ em tại Iraq là 575.000 người, tăng gấp đôi so với mức năm 1990 - thời điểm Iraq tấn công Kuwait, khơi nguồn cho chuỗi sự kiện bất ổn như cuộc chiến tại Iraq do Mỹ phát động năm 2003 cùng nhiều cuộc xung đột sắc tộc kéo dài cho đến ngày nay.

Tình trạng bất ổn khiến cứ 5 trường học tại Iraq có một trường phải đóng cửa, đẩy khoảng 3,5 triệu trẻ em vào tình trạng thất học. Hàng triệu trẻ em khác cũng đang là nạn nhân của bạo lực tình dục và là mồi ngon cho các tổ chức vũ trang tuyển dụng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước