Indonesia muốn xóa bỏ lao động trẻ em vào 2022

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 05/10/2016 11:03 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Getty Images

VTV.vn - Chính phủ Indonesia đã đề ra mục tiêu đến năm 2022 không còn tình trạng trẻ em phải lao động kiếm sống.

Đây là một phần đóng góp của Indonesia trong nỗ lực toàn cầu, nhằm ngăn chặn vấn nạn lao động trẻ em.

Chính phủ Indonesia đã xác định để đạt được mục tiêu đề ra, cần có một chương trình hành động, trong đó có việc nâng cao nhận thức cộng đồng; thực thi hiệu quả các giải pháp xóa đói giảm nghèo; áp dụng các hình thức hỗ trợ, để đưa trẻ em ra khỏi lực lượng lao động và tái tiếp cận với giáo dục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước