Nét đẹp văn hóa đi lễ chùa đầu năm của người Trung Quốc

Thái Bình, Anh Tuấn, Thế Tâm (Thường trú Đài THVN tại Trung Quốc)-Thứ năm, ngày 01/03/2018 21:01 GMT+7

VTV.vn - Đi chùa để vãn cảnh, để cầu mong những điều tốt đẹp cho bản thân và gia đình từ lâu đã trở thành nét văn hóa tốt đẹp của người dân Trung Quốc cũng như người dân Á Đông.

Đầu năm đi chùa đã trở thành nét văn hóa đẹp của người dân nhiều nước Á Đông. Tại Trung Quốc, từ ngày đầu năm mới đến Tết Nguyên Tiêu (Rằm tháng Giêng), các ngôi chùa đông nghẹt người dân đến lễ chùa, vãn cảnh. Năm nay, tục đốt vàng mã, cúng lễ ngày càng ít đi ở các ngôi chùa tại Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước