Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba 2024 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động hấp dẫn

Giang Châu, Ngọc Quỳnh-Thứ năm, ngày 18/04/2024 08:53 GMT+7

VTV.vn - Trong không gian thiêng liêng của Văn Miếu, sự kiện trở nên ý nghĩa khi tôn vinh tri thức và tinh thần hiếu học của người dân Việt Nam.

Tối 17/4, lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 đã chính thức được diễn ra tại khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức. Lễ khai mạc có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương; đại diện các tỉnh, thành phố; đại diện các nhà xuất bản, đơn vị phát hành; đại diện các cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Nội;...

Trong không gian thiêng liêng của Văn Miếu - Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam, các đồng chí đã có những phát biểu sâu sắc và tâm huyết nhằm tôn vinh giá trị của sách và khuyến khích phát triển văn hóa đọc tại Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: “Người dân đến đâu thì văn hóa đọc phát triển đến đó. Người dân ở đâu thì sách ở đó”. Những bài học từ hiền tài qua các thời kỳ cũng được chia sẻ để mọi người hiểu hơn vai trò của những trang sách trong đời sống.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba 2024 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động hấp dẫn - Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba năm 2024.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba 2024 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động hấp dẫn - Ảnh 2.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có những ý kiến chỉ đạo đề nghị các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sách. Ông cho rằng cần khuyến khích các mô hình phát triển văn hóa đọc, có thêm nhiều tác giả sáng tác những tác phẩm hữu ích với cộng đồng. Bởi không ai có thể phủ nhận giá trị mà sách mang đến cho con người trong việc bồi đắp tri thức, phát triển tư duy và hàm dưỡng tâm hồn.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba 2024 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động hấp dẫn - Ảnh 3.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương có những chỉ đạo tâm huyết và quyết liệt với mong muốn phát triển văn hóa đọc tại Việt Nam.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba 2024 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động hấp dẫn - Ảnh 4.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba (Ảnh: Ngọc Quỳnh)

Điểm nhấn của lễ khai mạc năm nay còn là việc áp dụng công nghệ 3D Mapping để thổi hồn vào di tích, kể câu chuyện về sách đầy sống động. Sự kết hợp giữa ánh sáng, âm thanh, màu sắc giúp mọi người hòa mình vào không gian của lịch sử, với tinh thần “Tinh hoa đạo học” vốn có ở Văn Miếu. Đây là công nghệ mới được ban quản lý triển khai phục vụ các trải nghiệm về đêm cho du khách và nhận được nhiều hiệu ứng tích cực.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba 2024 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động hấp dẫn - Ảnh 5.

3D Mapping là kỹ thuật dùng ánh sáng để tạo hiệu ứng 3D cho bề mặt mà nó tiếp xúc nhằm tạo các khối hình ảnh tương tác trong không gian 3 chiều . (Ảnh: Ngọc Quỳnh)

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba 2024 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động hấp dẫn - Ảnh 7.

Khu Nhập đạo tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng ngập tràn trong ánh sáng lung linh, đặc sắc (Ảnh: Ngọc Quỳnh)

Lễ khai mạc tại Thủ đô sẽ mở đầu cho chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc trên cả nước. Từ ngày 17/4 - 21/4, khu vực Hồ Văn bố trí các không gian giới thiệu, quảng bá sách của các nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành, doanh nghiệp công nghệ. Hội sách lần này có sự góp mặt của 60 đơn vị và khoảng 40.000 đầu sách.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba 2024 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động hấp dẫn - Ảnh 8.

Các đại biểu tham quan hội sách.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba 2024 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động hấp dẫn - Ảnh 9.

Không gian hội sách tại khu vực Hồ Văn - đối diện Văn Miếu. (Ảnh: Ngọc Quỳnh)

Đưa các con đi hội sách, chị Trần Phương (Q.Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ rằng năm nay có nhiều đầu sách hay cùng những nhà xuất bản lớn cho các bạn nhỏ thỏa sức lựa chọn. Với những khuyến mãi, ưu đãi đặc biệt, chị Phương đã mua được rất nhiều cuốn sách hay, bổ ích mà trước đây chưa có cơ hội tìm đọc.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba 2024 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động hấp dẫn - Ảnh 10.

Hội sách năm nay thu hút số lượng lớn độc giả, đặc biệt là các độc giả nhỏ tuổi (Ảnh: Ngọc Quỳnh)

Bên cạnh đó, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã giới thiệu tới bạn đọc “Tủ sách điện tử Văn Miếu - Quốc Tử Giám” gồm 10 cuốn sách multimedia 3D, 20 cuốn sách tranh kể về các câu chuyện liên quan đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám và một số đầu sách khác.

Năm nay là năm Hà Nội kỉ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô, nên nhiều hoạt động văn hóa sẽ diễn ra xuyên suốt và được đầu tư kỹ lưỡng. Sự quan tâm đặc biệt tới văn hóa nói chung và văn hóa đọc nói riêng sẽ mang đến đời sống tinh thần phấn khởi cho người dân và một xã hội văn minh, lành mạnh, tốt đẹp hơn.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba 2024 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động hấp dẫn - Ảnh 11.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước