Nỗi đau của những người bạch tạng tại châu Phi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 28/06/2017 11:03 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm nghìn người bạch tạng ở châu Phi luôn phải sống trong nơm nớp lo sợ khả năng bị sát hại bất cứ lúc nào, chỉ vì màu da đặc biệt của mình.

Liên Hợp Quốc đã đưa ra lời cảnh báo dựa trên thống kê cho thấy chỉ trong 3 năm qua đã có tới hơn 100 người bạch tạng bị giết hại dã man để lấy tay chân hoặc nội tạng.

Những hành động mất nhân tính này xuất phát từ niềm tin rằng xương và các bộ phận cơ thể của người bạch tạng có thể mang lại sức khỏe và may mắn. Đáng sợ hơn, quan điểm vô lý này lại tồn tại không chỉ riêng gì ở Malawi mà tại nhiều nước châu Phi nói chung.

Thông thường, các bộ phận trên cơ thể người bạch tạng có thể bán với giá hơn 50.000 Bảng (hơn 1,4 tỷ VND). Thông kê cho thấy, gần 500 người bạch tạng tại châu Phi từng là nạn nhân của các lễ tế bộ phận cơ thể trong vòng 1 thập kỷ qua.

Trẻ em là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất bởi các em rất dễ bị bắt cóc và thường không thể chống cự. Thậm chí, ngay cả khi đã chết, người bạch tạng cũng không được yên nghỉ vì hài cốt của họ bị những kẻ mất nhân tính đào lên từ nghĩa địa để bán lấy tiền.

Bên cạnh sự đau đớn về thể xác là những thiệt hại về mặt tinh thần với cả những người bạch tạng và gia đình họ. Chưa tính đến nạn buôn nội tạng, cái mà họ phải đối mặt thường xuyên nhất vẫn là những ánh mắt kỳ thị và sự xa lánh.

Tại nhiều cộng đồng người châu Phi, mẹ những em bé bạch tạng thậm chí còn bị báo buộc là đã có quan hệ bất chính với một người đàn ông da trắng.

Tanzania: Trẻ em bạch tạng, nạn nhân của hủ tục Tanzania: Trẻ em bạch tạng, nạn nhân của hủ tục

VTV.vn - Tại Tanzania, một hủ tục vẫn còn tồn tại từ nhiều năm, đó là những trẻ em bị bạch tạng thường bị chặt tay, chân để làm bùa may mắn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước