Trời rét buốt, cần đề phòng chứng đột quỵ ở người cao tuổi

Hương Liên (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn), icon
06:33 ngày 10/01/2015

Thời tiết giá lạnh ít nhiều cũng ảnh hưởng đến đời sống người dân Thủ đô. Về sức khỏe, cần phải đề phòng chứng đột quỵ ở ở người cao tuổi.

Ảnh minh họa

Tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội, trong 1 tuần nay, số bệnh nhân bị tai biến mạch máu não và viêm phổi tăng trên 20%. Điều lo ngại là nhiều người bị tăng huyết áp đột ngột vì rét đậm nhưng lại tưởng nhầm là trúng gió nên đã chủ quan, nhập viện chậm, dẫn đến tai biến mạch máu não.

Trong thời tiết giá rét, người cao tuổi không nên đi tập thể dục ngoài trời, cần phải mặc ấm, có thể quàng thêm khăn ở cổ khi ngủ. Hạn chế việc ra ngoài trời đi vệ sinh lúc ban đêm. Đặc biệt, đối với những người cao tuổi đang phải sử dụng các loại thuốc về tim mạch cần uống đều, không được bỏ quên và cũng cần đo huyết áp thường xuyên, bởi trời lạnh dễ bị tăng huyết áp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục