Độc đáo lễ hội lửa ở Scotland

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 29/01/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Lễ hội được tổ chức hàng năm ở Lerwick - thủ phủ quần đảo Shetland, Scotland nhằm tưởng nhớ nền văn hóa Viking bí ẩn.

Vào ngày thứ ba cuối cùng của tháng 1, người dân châu Âu lại đắm mình trong ánh sáng chói lòa, nồng ấm và kỳ thú của lễ hội lửa có quy mô lớn nhất khu vực.

Những người dân địa phương, gọi là guizer, tổ chức lễ hội để Up Helly - Aa để gợi lại những di sản truyền thống của người Na Uy. Họ mặc đồ cướp biển Viking và đi diễu hành quanh thị trấn với chiếc rìu chiến đấu cùng những ngọn đuốc.


Ảnh: AFP

Ảnh: AFP

Tâm điểm của lễ hội là một chiếc thuyền lớn dài 9,1m được đặt dưới bến cảng. Vào cuối phần nghi lễ, các guizer sẽ ném đuốc lên chiếc thuyền và đốt cháy nó. Sau khi ngọn lửa tắt, các guizer hát vang bài hát truyền thống "The Norseman's Home" trước khi bắt đầu bữa tiệc đêm linh đình.

Khi con thuyền chỉ còn là một đống tro tàn, Guizers sẽ lui về quán rượu địa phương để tham gia bữa tiệc Viking, tiếp tục lễ kỷ niệm của họ ở không gian trong nhà.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước