Khách du lịch đến Trung Quốc giảm mạnh do ô nhiễm

Thu Thủy-Thứ hai, ngày 21/10/2013 14:42 GMT+7

Ô nhiễm không khí đã khiến lượng du khách nước ngoài đến Trung Quốc du lịch và tham quan trong 9 tháng đầu năm 2013 giảm mạnh.

Đây là thống kê của Tổng cục Du lịch Trung Quốc. Theo thống kê vừa được công bố, trong 3 quý đầu năm nay lượng du khách đến Trung Quốc giảm hơn 19 triệu người, tức là giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

‘ Ô nhiễm không khí là nguyên nhân chính khiến du khách tới Trung Quốc giảm. (Ảnh: BBC)

Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này là do khách du lịch lo ngại ô nhiễm chất khí độc hại PM2.5, loại khí gây ra các bệnh nguy hiểm ở người, trong đó có ung thư phổi. Xét theo khu vực, lượng khách đến từ châu Á giảm 5,9%, châu Âu 4,5% và các châu lục khác đều giảm, ngoại trừ châu Phi. Về phương diện quốc tịch, du khách Nhật Bản tới Trung Quốc giảm tới 23,8%, mức cao nhất trong số các nước.

Thực ra du khách Nhật Bản giảm mạnh còn do ảnh hưởng một phần của tranh cãi ngoại giao Trung - Nhật liên quan đến chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước