Quê nghèo của người Khmer Trà Vinh

Ngọc Hà-Thứ tư, ngày 20/02/2013 10:00 GMT+7

 Cuộc sống đơn sơ, mộc mạc, yên bình, chất phác, keo sơn của cặp vợ chồng Khmer ngoài 80 tuổi sống tại Trà Vinh.

‘ Cuộc sống đơn sơ của cặp vợ chồng người Khmer Trà Vinh.

‘ Bếp này để chủ yếu sử dụng để nấu nướng và rất phổ biến cho gia đình nghèo ở quê tôi.

‘ Nơi để gia vị để chế biến lúc nấu nướng.

‘ Bàn để đồ ăn trong lúc dùng bữa.

‘ Vịt con được nuôi để lấy niềm vui trong cảnh xế chiều.

‘ Luống rau xanh sạch cho bữa ăn hàng ngày.

‘ Cỏ lát buổi chiều tà vùng quê nghèo Trà Vinh.

‘ Cảnh sông nước miền quê. Xuồng là phương tiện đi lại của người Khmer nơi đây.

‘ Cảnh đồng ruộng bát ngát với những hàng dừa xanh thẳm xung quanh.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước