TP.HCM đẩy lùi nạn xâm hại tài sản du khách

Việt Cường-Thứ tư, ngày 14/08/2013 17:44 GMT+7

UBND TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu Công an TP cùng UBND các Quận 1, 3 và 5 bố trí lực lượng chốt chặn tại các tuyến đường trung tâm.

Lực lượng chốt chặn tại các tuyến đường trung tâm của thành phố được yêu cầu hạn chế tới mức thấp nhất các vụ xâm hại tài sản, tính mạng của người dân và du khách.

Báo cáo từ Sở VH-TT&DL TP.HCM cho thấy nạn cướp giật tài sản người nước ngoài; taxi dù, nhái nhãn hiệu, ăn chặn, tính tiền cước không đúng quy định; chèo kéo, đeo bám du khách vẫn chưa có chuyển biến tích cực.

‘ Hiện tượng chèo kéo du khách sẽ được hạn chế tối đa. (Ảnh minh họa)

Cùng với yêu cầu nêu trên, UBND thành phố cũng đưa ra một số giải pháp khác cho vấn đề như: Giao nhiệm vụ cho Công an thành phố triển khai các biện pháp nghiệp vụ chống tội phạm ở khu vực trung tâm thành phố. UBND Quận 1 được giao triển khai dự án xây dựng camera phục vụ trung tâm chỉ huy của Công an quận để phát hiện kịp thời và ngăn chặn tội phạm.


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước