Lâm Đồng: Người dân bất an vì bao bì thuốc bảo vệ thực vật

Văn Giang, Phạm ViệtCập nhật 14:44 ngày 17/05/2022

VTV.vn - Tại Lâm Đồng, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng chưa được thu gom, xử lý đúng cách mà vứt bỏ tràn lan ra môi trường, ảnh hưởng xấu đến đời sống của người dân.

Trên nhãn mác của nhiều loại bao bì thuốc bảo vệ thực vật, nhất là thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu còn vướng lại tại hồ Than Thở hay ở lưu vực hồ chứa nước Đan Kia - Suối Vàng cho thấy, thời gian sản xuất, sử dụng khá gần đây. Thực tế này càng khiến cho người dân lo lắng. Bởi lẽ nước sinh hoạt mà hàng chục ngàn hộ dân tại TP. Đà Lạt và huyện Lạc Dương đang sử dụng có nguồn từ hồ chứa Đan Kia - Suối Vàng.

Mỗi năm, hoạt động sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Lâm Đồng phát sinh khoảng 185 tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Nhưng mới thu gom được khoảng 20%, còn lại được người dân tiêu hủy theo hình thức đốt, chôn lấp, thu gom cùng với rác thải sinh hoạt hoặc thải ra môi trường gây ô nhiễm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!