Công khai, minh bạch trong lựa chọn sách giáo khoa

Phạm Hà, Đình Trung-Thứ tư, ngày 25/10/2023 18:25 GMT+7

VTV.vn - Quyền lựa chọn và quyết định sách giáo khoa sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào giáo viên là nội dung trong dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong các trường phổ thông. Điểm mới của dự thảo này chính là chuyển Hội đồng lựa chọn sách từ các UBND tỉnh, thành phố về các trường học. Mặc dù trước đây việc chuyển quyền lựa chọn sách giáo khoa về cho các nhà trường đã từng diễn ra vào năm đầu tiên thay sách giáo khoa theo chương trình năm 2018.

Theo Luật Giáo dục 2019, UBND các tỉnh, thành phố lập Hội đồng chọn sách giáo khoa. Tuy nhiên, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong quá trình thực hiện, có nơi chưa đảm bảo tối đa việc chọn sách của các trường vì thế cần có sự thay đổi.

Với chủ trương "một chương trình, nhiều sách giáo khoa", bỏ độc quyền xuất bản, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 hiện có ba bộ là Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạoCánh Diều. Các giáo viên, các nhà trường có thể chỉ chọn một bộ, hoặc có thể chọn sách từ cả 3 bộ để dạy cho học sinh của mình.

Quy trình chọn sách giáo khoa

Theo dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy trình chọn sách giáo khoa sẽ được thực hiện theo nhiều bước, bắt đầu từ giáo viên.

- Toàn bộ giáo viên môn học tham gia lựa chọn sách của môn học đó. Ví dụ, nếu là môn Toán thì tất cả giáo viên dạy Toán của trường cùng tham gia lựa chọn sách.

- Các thầy cô nghiên cứu các đầu sách, viết phiếu nhận xét, đánh giá theo tiêu chí.

- Tổ trưởng chuyên môn họp với các giáo viên để thảo luận, bỏ phiếu và lập danh sách lên Hội đồng.

- Hội đồng họp, đánh giá việc tổ chức lựa chọn sách của các tổ chuyên môn, đề xuất danh mục sách giáo khoa với người đứng đầu nhà trường.

- Các trường lập hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa gửi về Phòng hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh mục lựa chọn sách giáo khoa của các trường tại địa phương.

- UBND cấp tỉnh phải đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng danh mục sách được phê duyệt để sử dụng trong các trường trước 30/4 hàng năm.

Dự thảo thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong các trường phổ thông sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến rộng rãi trong vòng 60 ngày và sẽ kết thúc vào cuối tháng 12/2023.

Như vậy theo dự thảo mới, quyền lựa chọn và quyết định sách giáo khoa hoàn toàn phụ thuộc vào các giáo viên. Hội đồng lựa chọn sách ở trường cũng chỉ đóng vai trò thẩm định lại quy trình lựa chọn sách giáo khoa của tổ chuyên môn.

Trong Hội đồng dự kiến có cả đại diện Ban cha mẹ học sinh. Vai trò của họ sẽ như thế nào? Làm sao để các giáo viên không bị chịu tác động khi lựa chọn sách? Việc đảm bảo công khai, minh bạch là rất quan trọng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước