Khó khăn trong thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh miền núi

Kim Dung (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 09/11/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Hàng tháng, mỗi học sinh được nhận hỗ trợ 15 ký gạo và 460.000 đồng nhưng việc sử dụng, thụ hưởng chính sách hỗ trợ này phụ thuộc hoàn toàn vào phụ huynh.

Để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, tỉnh Quảng Ngãi đã chi 100 tỷ đồng hỗ trợ gạo ăn và tiền mặt cho học sinh các xã, thôn đặc biệt khó khăn ở vùng cao và hải đảo. Tuy nhiên, ở một số địa phương, việc phụ huynh sử dụng khoản tiền này không đúng mục đích còn khá phổ biến.

Hàng tháng, mỗi học sinh được nhận hỗ trợ 15 ký gạo và 460 ngàn đồng. Học sinh là người ký nhận nhưng phụ huynh là người trực tiếp nhận tiền, chở gạo về. Việc sử dụng, thụ hưởng chính sách hỗ trợ này phụ thuộc hoàn toàn vào phụ huynh. Đây cũng là bất cập phát sinh từ thực tế dẫn đến tình trạng học sinh miền núi, vùng đặc biệt khó khăn chưa thực sự được thụ hưởng trực tiếp chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước