Sẽ có quy định mới đánh giá học sinh tiểu học

CBS-Thứ năm, ngày 17/07/2014 14:10 GMT+7

Sẽ có quy định mới đánh giá học sinh tiểu học thay cho cách xếp loại hạnh kiểm, học lực của học sinh tiểu học với 4 mức xếp loại học lực: Giỏi - Khá - Trung bình như hiện nay. Hiện, Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo mới này.

Theo đó, việc đánh giá học sinh tiểu học sẽ bao gồm đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì.

Đối với đánh giá thường xuyên, tùy theo tình hình thực tế học tập mà giáo viên nhận xét bằng lời nói trực tiếp với học sinh hoặc viết vào vở bài làm của học sinh, hoặc có thể ghi vào sổ theo dõi đánh giá học sinh những điều cần lưu ý để có kế hoạch giúp đỡ học sinh.

Dự thảo đặc biệt nhấn mạnh không dùng điểm số để đánh giá thường xuyên. Theo Bộ GD-ĐT, đây là những việc làm cần thiết để giúp học sinh học tập tốt hơn, không gây áp lực cho học sinh, phụ huynh về điểm số hàng ngày.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước