Trường Sĩ quan Không quân đáp ứng yêu cầu đào tạo ngày càng cao

Theo ĐT Chính phủ-Thứ bảy, ngày 06/12/2014 06:00 GMT+7

Trường Sĩ quan Không quân cần tiếp tục nâng cao khả năng đào tạo, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao để phi công làm chủ được phương tiện, thiết bị, vũ khí, máy bay thế hệ mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh điều này khi tới thăm Trường Sĩ quan Không quân tại TP Nha Trang, ngày 5/12.

Ra đời ngày 20/8/1959 tại Cát Bi, Hải Phòng, tiền thân là Trung đoàn 910 của Quân chủng Phòng không-Không quân, Trường Sĩ quan Không quân có nhiệm vụ liên kết với Học viện Phòng không - Không quân đào tạo phi công quân sự có trình độ đại học; đào tạo nhân viên kỹ thuật hàng không trình độ cao đẳng.

Từ mái trường này, nhiều lứa phi công xuất sắc đã ghi danh vào bảng vàng của Quân chủng Phòng không-Không quân như các Anh hùng Lực lượng vũ trang Lê Hải, Đinh Tôn, Đỗ Văn Lanh, Nguyễn Nhật Chiêu...

Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân cho biết hằng năm nhà trường đào tạo trung bình 40 phi công ở 3 hệ: Phản lực chiến đấu, vận tải cánh quạt và máy bay trực thăng. 7 năm qua nhà trường không để xảy ra tai nạn, trục trặc hàng không, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa.

Nhà trường luôn tự lực, tự cường, làm chủ máy bay, khí tài mới nhất, huấn luyện phi công phản lực chiến đấu như Su 27, Su 30 và đáp ứng xuất sắc yêu cầu đào tạo khác về không quân cho Quân đội.

Phương châm giáo dục đào tạo của nhà trường là: Cơ bản - Hệ thống - Thống nhất - Chuyên sâu. Phương châm huấn luyện bay là: Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc - An toàn - Tiết kiệm.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị nhà trường cần tiếp tục nâng cao khả năng đào tạo để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao để phi công làm chủ được phương tiện, thiết bị, vũ khí, máy bay thế hệ mới. Đồng thời, nâng cao chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế khi chuẩn bị trở thành cơ sở đào tạo trình độ đại học chuyên ngành hàng không.

Bên cạnh đó, nhà trường cần quan tâm hợp tác, giao lưu với các trường đào tạo hàng không trên thế giới để không ngừng nâng cao trình độ đào tạo, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

Để khẳng định vị trí đào tạo hàng đầu về hàng không của đất nước, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không-Không quân và nhà trường cần quan tâm hơn nữa đến đầu tư, nâng cấp giảng đường, thiết bị mô phỏng bay chiến thuật, thí nghiệm chuyên dùng hàng không; quan tâm hơn nữa tới đời sống của phi công, thợ máy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước