Cập nhật ngày 20/6: Nhiều máy bay quân sự Trung Quốc ở khu vực giàn khoan Hải Dương 981

Trần Long-Thứ sáu, ngày 20/06/2014 20:05 GMT+7

Hôm nay (20/6), lực lượng thực thi pháp luật của ta đã phát hiện 4 máy bay, trong đó 3 máy máy bay quân sự của Trung Quốc bay trên khu vực các tàu của Việt Nam và giàn khoan Hải Dương 981.

Cụ thể lúc lúc 07h06, Cảnh sát Biển phát hiện 1 lượt máy bay dạng Y-8X; sau đó là 02 lượt máy bay tiêm kích dạng J16, 1 lượt máy bay tiêm kích dạng J82, 1 lượt máy bay trực thăng bay trên khu vực các tàu của ta và giàn khoan ở độ cao 500 – 1.500m. Hôm nay, Trung Quốc sử dụng 116 tàu để bảo vệ giàn khoan, trong đó có 5 tàu chiến.

Lúc 7h45, cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 10,5 hải lý về phía Nam-Tây Nam, các tàu Trung Quốc đã tổ chức đội hình gồm 6 tàu hải cảnh để ngăn cản tàu Cảnh sát Biển 8003. 15 phút sau, tàu 8003 nhận lệnh cơ động tiến vào giàn khoan thực hiện công tác tuyên truyền yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu hộ tống ra khỏi khu vực thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.

Khi cách giàn khoan 8 hải lý, tàu hải cảnh của Trung Quốc số hiệu 3210 lập tức tăng tốc, dùng tốc độ cao từ 17-22 hải lý/giờ để áp sát, hú còi, sẵn sàng đâm va tàu Cảnh sát Biển 8003, khoảng cách gần nhất giữa hai tàu có lúc chỉ 50m. Tàu Cảnh sát Biển 8003 đã cơ động vòng tránh để đảm bảo an toàn, đồng thời kiên trì thực hiện công tác tổ chức trực canh quan sát tình hình các lực lượng phía Trung Quốc. Thời tiết tại khu vực hôm nay có gió Tây Nam cấp 5, biển động nhẹ.

Quý độc giả quan tâm tới vấn đề này có thể theo dõi video dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước