Họp các nghiệp đoàn nghề cá, phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép

TCKD-Thứ sáu, ngày 09/05/2014 09:35 GMT+7

Theo thông tin mới nhất từ Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ngãi, các nghiệp đoàn nghề cá trong tỉnh sẽ tổ chức họp ngư dân kể từ ngày 9-12/5 để phổ biến tình hình giàn khoan trái phép của Trung Quốc đang đặt trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Các nghiệp đoàn nghề cá đồng thời sẽ ra văn bản phản đối việc đặt giàn khoan trái phép này của Trung Quốc. Cuộc họp đầu tiên diễn ra tại huyện đảo Lý Sơn do nghiệp đoàn nghề cá hai xã An Hải và An Vĩnh tổ chức.

Quảng Ngãi hiện có 5.700 tàu cá với khoảng 45.000 ngư dân đánh bắt chủ yếu ở hai ngư trường truyền thống là Hoàng Sa và Trường Sa. Bất chấp việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép, các ngư dân dù khó khăn, gian khổ vẫn đang và sẽ quyết tâm bám biển, không bao giờ bỏ ngư trường truyền thống mà cha ông xưa nay vẫn đang đánh bắt.


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước