2 tháng đầu năm, Đà Nẵng thu hơn 3.400 tỷ đồng ngân sách

Minh Đức (VTV8)-Thứ ba, ngày 15/03/2016 12:43 GMT+7

VTV.vn - UBND TP Đà Nẵng cho biết, 2 tháng đầu năm thu ngân sách xấp xỉ 30% kế hoạch năm, chi ngân sách hơn 2.000 tỷ đồng.

Sáng 15/3, Đoàn công tác Bộ Tài chính do Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND TP Đà Nẵng về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách và công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Báo cáo của UBND TP Đà Nẵng cho biết, 2 tháng đầu năm thu ngân sách hơn 3.400 tỷ đồng, xấp xỉ 30% kế hoạch năm, chi ngân sách hơn 2.000 tỷ đồng. Công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại được triển khai thường xuyên.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh giá cao công tác thực hiện thu chi ngân sách của Đà Nẵng; đồng thời chỉ đạo thành phố cần đánh giá đúng tình hình phát triển trong giai đoạn mới để thúc đẩy hơn nữa công tác thu chi cho hợp lý, bảo đảm an ninh tài chính.

Bộ trưởng cũng cho rằng, Đà Nẵng là địa bàn xung yếu, là cửa ngõ thông quan khu vực và quốc tế cần đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo, thanh kiểm tra các cửa khẩu nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi phạm tội trên các lĩnh vực. Bộ trưởng cũng xem xét một số kiến nghị của Đà Nẵng và cho biết, sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Đà Nẵng có cơ chế phát triển trở thành Trung tâm Kinh tế - Dịch vụ của miền Trung.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước