Ấn Độ dành quỹ đất thu hút các doanh nghiệp rời khỏi Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 06/05/2020 06:00 GMT+7

Một cảng container ở bang Guajarat, Ấn Độ (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ấn Độ đang phát triển quỹ đất rộng hơn 460.000 ha, gấp đôi so với diện tích của Luxembourg để thu hút các doanh nghiệp rời khỏi Trung Quốc.

Bloomberg dẫn nguồn tin tiết lộ trong quỹ đất nói trên có 115.131 ha là đất công nghiệp tại các bang Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu và Andhra Pradesh.

Đất đai từng là một trong những rào cản lớn nhất cản bước doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Ấn Độ như kế hoạch của tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới Saudi Aramco đã bị trì hoãn khi không thể thương lượng mua lại các mảnh đất nhỏ với chủ đất. Do vây, Thủ tướng Narendra Modi muốn làm việc với các bang để thay đổi điều này, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang có ý định dịch chuyển dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc.

Ấn Độ đánh thuế rượu tới 70#phantram để đảm bảo giãn cách xã hội Ấn Độ đánh thuế rượu tới 70#phantram để đảm bảo giãn cách xã hội

VTV.vn - Các nhà chức trách thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã áp đặt một loại thuế đặc biệt, lên tới 70% đối với việc mua rượu lẻ nhằm đảm bảo giãn cách xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước