Big Oil cần chi 350 tỷ USD để phát triển năng lượng tái tạo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 20/06/2017 09:48 GMT+7

VTV.vn - Theo CNN Money, Big Oil sẽ phải đầu tư 350 tỷ USD vào việc phát triển năng lượng tái tạo trong giai đoạn từ nay đến năm 2035.

Theo CNN Money, Big Oil - nhóm các công ty dầu khí hàng đầu thế giới như Chevron, BP, Exxon Mobil hay Royal Dutch Shell sẽ phải đầu tư 350 tỷ USD vào việc phát triển năng lượng tái tạo trong giai đoạn từ nay đến năm 2035, nếu muốn đảm bảo vị trí trên thị trường năng lượng thế giới.

CNN Money dẫn lời các chuyên gia của Wood Mackenzie cho biết, các công ty thuộc Big Oil hiện đang bỏ qua sự phát triển nhanh chóng của năng lượng tái tạo. Tuy nhiên điều này sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro trong bối cảnh chính phủ các nước bắt đầu hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch, còn người tiêu dùng cũng chuyển sang các lựa chọn sạch hơn. Do đó, các hãng năng lượng truyền thống cần hành động nhanh chóng để không bị bỏ lại phía sau.

Theo Wood Mackenzie, việc chi ra 350 tỷ USD trong vòng 2 thập kỷ tới sẽ giúp Big Oil có được 12% thị phần trong thị trường năng lượng tái tạo thế giới, bằng với thị phần nhóm này đang nắm giữ trong ngành dầu khí.

Nguy cơ cháy nổ do vi phạm khoảng cách ở cảng dầu khí Nguy cơ cháy nổ do vi phạm khoảng cách ở cảng dầu khí Mỹ và Saudi Arabia tăng cường hợp tác quân sự và dầu khí Mỹ và Saudi Arabia tăng cường hợp tác quân sự và dầu khí Trung Quốc lên kế hoạch đầu tư vào ngành dầu khí Mỹ Trung Quốc lên kế hoạch đầu tư vào ngành dầu khí Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước