Bức tranh ngân hàng có nhiều điểm sáng

Chí Sơn (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 08/05/2018 20:29 GMT+7

VTV.vn - Tái cơ cấu hệ thống và xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng được đánh giá là tích cực khi số lượng các ngân hàng yếu kém ngày càng giảm.

Cùng với những dự báo lạc quan về tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2018 thì xếp hạng tín nhiệm của hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng đã được nâng từ mức "ổn định" lên "tích cực". Dự trữ ngoại hối đạt 63 tỷ USD, mức cao kỉ lục từ trước tới nay. Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, kinh tế vĩ mô được giữ ổn định... 

Đây là những nhận định được đưa ra tại Diễn đàn toàn cảnh Ngân hàng 2018 hướng tới phát triển bền vững diễn ra sáng nay (8/5) tại Hà Nội.

Tái cơ cấu hệ thống và xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng cũng đang được đánh giá là tích cực, khi số lượng các ngân hàng yếu kém ngày càng giảm. Số lượng nợ xấu được xử lý cũng đang có những tín hiệu tích cực.

Theo NHNN, với tình hình như hiện nay, hơn 600.000 tỷ đồng nợ xấu sẽ được xử lý dứt điểm từ nay đến 2022. Gạt được khối nợ xấu ra khỏi hệ thống thì cơ hội để ổn định và phát triển vững chắc càng được củng cố. Tuy nhiên, dù hệ thống ngân hàng đã ổn định hơn so với trước, nhưng hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam vẫn liên tục phải đối mặt với các cú sốc từ bên ngoài khi quốc gia ngày càng hội nhập sâu rộng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước