Các công ty Nhật Bản thiếu lạc quan về gói kích thích kinh tế của chính phủ

An Ngọc, Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 23/08/2016 06:23 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: Bloomberg

VTV.vn - Chưa tới 5% số công ty tham gia khảo sát tin rằng gói kích thích kinh tế 13.500 tỷ Yen sẽ giúp thúc đẩy kinh tế trong ngắn hạn và cải thiện tiềm năng tăng trưởng của Nhật.

Đầu tháng 8/2016, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã công bố gói kích thích kinh tế trị giá 13.500 tỷ Yen. Tuy nhiên, theo một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các công ty Nhật Bản hiện đang tỏ ra thiếu lạc quan về gói kích thích kinh tế này và cho rằng Tokyo không nên nới lỏng chính sách tiền tệ thêm nữa.

Nhiều doanh nghiệp cũng bày tỏ mong muốn chính phủ sẽ tập trung vào tái cơ cấu và bãi bỏ các quy định hơn là kích thích tài chính.

Để khắc phục tình hình, các doanh nghiệp cho rằng, Chính phủ Nhật Bản nên tập trung vào ngành công nghiệp và công nghệ như mô hình vạn vật kết nối qua Internet vốn là những yếu tố thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.

Kinh tế Nhật Bản trì trệ trong quý II/2016 Kinh tế Nhật Bản trì trệ trong quý II/2016

VTV.vn - Báo cáo mới nhất từ Chính phủ Nhật cho hay, kinh tế Nhật Bản trong quý II/2016 đi ngang so với quý trước đó và chỉ tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2015.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước