Các định chế nước ngoài lạc quan về kinh tế vĩ mô Việt Nam

Phương Huyền (VTV24 - bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 31/10/2014 14:16 GMT+7

Ảnh minh họa.

Lạm phát thấp, thị trường ngoại hối ổn định, dẫn đến kinh tế vĩ mô tiếp tục được cải thiện - đó là nhận định của WB và nhiều định chế tài chính nước ngoài về kinh tế Việt Nam.

Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và khu vực ngân hàng, kết hợp đẩy mạnh hoạt động khối doanh nghiệp tư nhân là động lực chính để duy trì tiềm năng tăng trưởng trung hạn.

Bên cạnh đó, Ngân hàng HSBC cũng đánh giá những kết quả tích cực nhất của quá trình tái cơ cấu bao gồm: việc Ngân hàng Nhà nước đã xác định, phân loại được các ngân hàng yếu kém, thúc đẩy quá trình hợp nhất các ngân hàng yếu kém, ổn định tỷ giá, củng cố dự trữ ngoại hối quốc gia, ổn định vĩ mô và hoàn thiện thể chế.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước