Các thị trường sơ khai ở ASEAN là điểm đến đầu tư lớn của Trung Quốc

Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 14/12/2016 06:52 GMT+7

Ảnh minh họa: Stock

VTV.vn - Ngoài các nền kinh tế mũi nhọn trong khu vực ASEAN, Trung Quốc còn dành sự quan tâm lớn với các thị trường sơ khai như Lào, Campuchia và Myanmar.

Các dự án được chú trọng chính là cơ sở hạ tầng và dịch vụ bao gồm:

Tuyến đường sắt Trung - Lào trị giá 5,4 tỉ USD đã được khởi công vào năm 2015; tuyến đường có chiều dài hơn 400km nối biên giới giữa hai nước với Thủ đô Vientiane.

Trong khi đó, đầu tháng 12/2016, một tập đoàn của Trung Quốc đã ký thỏa thuận trị giá 1,5 tỉ USD với Campuchia, xây dựng khu đô thị rộng 2.000 ha gần Phnom Penh. Dự án này bao gồm trung tâm hội nghị, khách sạn, sân golf và công viên chủ đề. Giá trị của dự án tương đương gần 1/10 GDP hàng năm của Campuchia.

Còn tại Myanmar, Trung Quốc đang xây dựng 1 đặc khu kinh tế, 1 nhà máy điện và 1 cảng biển nước sâu ở phía Tây Myanmar.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng tích cực trong tháng 11 Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng tích cực trong tháng 11

VTV.vn - Chính phủ Trung Quốc vừa công bố báo cáo cho thấy nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đã có nhiều dấu hiệu tích cực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước