Các thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi Tổng thống Trump quay lại với TPP

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 26/02/2018 11:14 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

VTV.vn - 25 thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa của Mỹ đã gửi thư kêu gọi Tổng thống Donald Trump quay trở lại bàn đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Nhóm thượng nghị sĩ nói trên chiếm gần một nửa số ghế của Đảng Cộng hòa tại thượng viện và bao gồm nhiều nhân vật kỳ cựu. Các nghị sĩ này đã thúc giục Tổng thống Trump theo đuổi việc quay trở lại đàm phán TPP, hiệp định sẽ giúp Mỹ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và "thắt chặt quan hệ với các đồng minh trong khu vực".

Khi tham dự diễn đàn kinh tế Davos hồi cuối tháng 1/2018, Tổng thống Donald Trump dù vẫn chỉ trích Hiệp định TPP nhưng đồng thời cũng lần đầu tiên để ngỏ khả năng Mỹ có thể quay trở lại bàn đàm phán nếu nhận được những điều kiện tốt hơn.

Trước đó, ông Trump đã đưa nước Mỹ rút khỏi TPP nhưng 11 nước còn lại, trong đó có Việt Nam, đã đạt được thỏa thuận mới có tên là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Lễ ký chính thức dự kiến được tiến hành vào ngày 8/3 tới tại Chile.

Nhật Bản hoan nghênh Mỹ và Anh tham gia TPP Nhật Bản hoan nghênh Mỹ và Anh tham gia TPP Mỹ có thể sẽ tiếp tục tham gia TPP Mỹ có thể sẽ tiếp tục tham gia TPP Hiệp định TPP, CPTPP có điểm gì giống và khác nhau? Hiệp định TPP, CPTPP có điểm gì giống và khác nhau?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước