Mỹ có thể sẽ tiếp tục tham gia TPP

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/01/2018 10:37 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos. (Ảnh: Bloomberg)

VTV.vn - Tổng thống Trump cho biết, nếu Mỹ đàm phán được có lợi hơn thì Mỹ sẽ tiếp tục tham gia TPP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ xem xét lại việc tham gia vào Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP (tiền thân của Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP) nếu có một thỏa thuận tốt hơn cho Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với đài CNBC bên lề diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, Tổng thống Mỹ cho biết thỏa thuận mà Mỹ đạt được trong TPP là một thỏa thuận tồi. Tổng thống Trump cho biết bản thân ông là người theo đuổi các thỏa thuận song phương, song nếu Mỹ đàm phán được có lợi hơn thì Mỹ sẽ tiếp tục tham gia TPP.

Trước đó hồi tháng 1/2017, Tổng thống Mỹ đã ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi hiệp định TPP chỉ vài ngày sau khi nhậm chức. TPP sau đó vẫn được 11 thành viên duy trì và đến tháng 11 năm ngoái hiệp định TPP chính thức đổi tên thành Hiệp định Đối tácToàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP, hiệp định mới sẽ được ký kết vào tháng 3 năm nay tại Chile.

Anh muốn tham gia TPP hậu Brexit Anh muốn tham gia TPP hậu Brexit

VTV.vn - Tờ Financial Times đưa tin Anh quan tâm đến việc tham gia khối thương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sau khi nước này rời EU, hay còn gọi là Brexit.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước