Chậm triển khai nhà ở xã hội tại TP Thủ Đức

Hạnh Vân-Thứ ba, ngày 26/09/2023 21:05 GMT+7

VTV.vn - Trong buổi khảo sát sáng 26/9 tại TP Thủ Đức, các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh yêu cầu phải đánh giá lại nhu cầu nhà ở xã hội cho người lao động và các chuyên gia.

Theo thống kê, TP Thủ Đức có hơn 1.000 căn hộ nhà ở xã hội đang hoàn thành, nhưng chỉ có hơn 100 căn được người lao động đăng ký.

Theo báo cáo, giai đoạn 2016 - 2025 trên địa bàn TP Thủ Đức triển khai 12 dự án nhà ở xã hội. Ngoài những dự án trên, TP Thủ Đức còn quy hoạch 14 dự án nhà ở xã hội khác, nhưng chưa hoàn tất thủ tục pháp lý.

Chậm triển khai nhà ở xã hội tại TP Thủ Đức - Ảnh 1.

Giai đoạn 2016 đến nay, trên địa bàn TP Thủ Đức đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 6 dự án nhà ở xã hội, với 5.960 căn và đang thực hiện đầu tư xây dựng 2 dự án với quy mô 1.490 căn và 1 dự án nhà ở xã hội cho công nhân thuê. (Ảnh: NLĐ)

Tính đến nay, TP Thủ Đức đã hoàn thành 6 dự án nhà ở xã hội với 5.960 căn hộ. Khó khăn gặp phải là do thủ tục pháp lý triển khai kéo dài, chủ đầu tư chỉ chú trọng tập trung đầu tư phát triển nhà ở thương mại để kinh doanh, chưa ưu tiên phát triển nhà ở xã hội tại dự án.

Cũng theo một số chủ đầu tư, việc chỉ có 100 người đăng ký thuê mua, trong khi có hơn 1.000 căn sắp hoàn thành là do nhiều công nhân không đủ điều kiện để mua, do đó kiến nghị cần mở rộng đối tượng thuê mua rộng hơn.

Nới tiêu chí mua nhà ở xã hội, không còn cảnh phải chạy vạy 'làm đẹp' hồ sơ? Nới tiêu chí mua nhà ở xã hội, không còn cảnh phải chạy vạy "làm đẹp" hồ sơ?

VTV.vn - Hiện tại đang có 3 tiêu chí xác định đối tượng được mua nhà ở xã hội là cư trú, thu nhập và diện tích nhà ở.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước