Chỉ 4,18% hồ sơ của doanh nghiệp gỗ chưa được hoàn thuế

Khánh Huyền-Thứ tư, ngày 31/05/2023 07:43 GMT+7

VTV.vn - Theo đại diện Tổng cục Thuế, chỉ còn 199 hồ sơ của các doanh nghiệp gỗ chưa được hoàn thuế, chiếm 4,18% và đa số các hồ sơ này đều có những dấu hiệu vi phạm về hóa đơn.

Thực hiện công điện 470 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, trong đó có nội dung khẩn trương hoàn thuế giá trị gia tăng một cách nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp. Mới đây, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn hỏa tốc gửi tới Cục Thuế các địa phương yêu cầu thực hiện ngay việc hoàn thuế đúng quy định, không để tồn đọng kéo dài, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, trong việc hoàn thuế GTGT cho ngành gỗ, thời gian qua đã có nhiều ý kiến phản ánh còn vướng mắc.

Trước đó, Tổng cục Thuế đã tiếp nhận ý kiến của Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam và một số doanh nghiệp về vướng mắc trong giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ và sản phẩm làm từ gỗ. Các doanh nghiệp cho rằng họ đã nộp đầy đủ hồ sơ và hóa đơn đầu vào, nhưng cơ quan thuế yêu cầu phải có xác minh nguồn gốc gỗ đến tận từng hộ nông dân trồng rừng, do vậy, doanh nghiệp chưa thể đáp ứng được.

Theo đại diện Tổng cục Thuế, từ đầu năm 2022 cho đến nay, ngành thuế đã chi trả hoàn thuế cho 4.760 hồ sơ của các doanh nghiệp ngành gỗ, với số tiền là 19.100 tỷ đồng chiếm trên 95% số hồ sơ đề nghị hoàn thuế. Chỉ còn lại 199 hồ sơ của các doanh nghiệp gỗ là chưa được hoàn thuế, chiếm 4,18% và đa số các hồ sơ này đều có những dấu hiệu vi phạm về hóa đơn.

Bà Lê Thị Duyên Hải, Vụ trưởng Vụ Kê khai và kế toán thuế, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, cho biết: "Chỉ có 4,18% so với tổng số hồ sơ cơ quan thuế đã giải quyết hoàn. Qua đó có thể thấy cơ bản là ngành thuế đã giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp kịp thời và đúng quy định của pháp luật. Còn 199 hồ sơ còn lại thì chúng tôi đang tiếp tục thanh tra, kiểm tra và tiếp tục biện pháp nghiệp vụ, xác minh hóa đơn, xác minh đầu vào".

Trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho ngành gỗ, cơ quan thuế cũng đã phát hiện 264 doanh nghiệp trung gian tại nước ngoài, có mua bán gỗ với doanh nghiệp Việt Nam đã bỏ địa chỉ kinh doanh, tạm dừng hoạt động. Ở thị trường trong nước cũng có đến 7.609 doanh nghiệp kinh doanh gỗ đã bỏ địa chỉ kinh doanh, tạm dừng hoạt động. Đặc biệt, trong số này có 24 doanh nghiệp nằm trong vụ án đã khởi tố, điều tra về tội mua bán hóa đơn bất hợp pháp trong thời gian qua. 5 tháng đầu năm nay, cơ quan thuế cũng chuyển 9 hồ sơ của 9 doanh nghiệp gỗ sang cơ quan công an để phối hợp điều tra, xác minh do 9 doanh nghiệp này có dấu hiệu sử dụng hoá đơn khống để hoàn thuế, hay mua hàng của doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế".

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, việc hoàn thuế GTGT cho người dân, doanh nghiệp luôn được ngành thuế chỉ đạo triển khai kịp thời, khẩn trương cho doanh nghiệp, người dân, nhưng vẫn phải kiểm soát chặt chẽ, tránh làm thất thoát ngân sách Nhà nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước