Chứng chỉ quỹ - Giải pháp cho nhà đầu tư không chuyên

Hoa Trà - Tài Vũ (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 23/01/2018 14:05 GMT+7

VTV.vn - Không cần có quá nhiều tiền nhà đầu tư vẫn có thể kiếm lời từ thị trường chứng khoán hay thị trường trái phiếu thông qua chứng chỉ quỹ.

Chứng chỉ quỹ hiểu đơn giản là nhà đầu tư đưa tiền cho các quỹ đầu tư giùm, nếu quỹ làm tốt người đầu tư có lãi và ngược lại. Hình thức này đang thu hút ngày càng nhiều người có tiền nhàn rỗi.

Chỉ cần có từ 2 triệu đồng, người dân có thể mua chứng chỉ quỹ và hàng tuần sẽ nhận báo cáo xem tiền của mình được dùng như thế nào. Có nhiều loại quỹ khác nhau phân theo mức độ rủi ro như quỹ đầu tư cổ phiếu rủi ro lớn, sinh lời cao từ 15-30%; quỹ đầu tư trái phiếu và tiền gửi an toàn hơn nhưng lãi suất chỉ bằng 1/2.

Mỗi quỹ đều có các nhà phân tích chuyên nghiệp đi đầu tư, tuy nhiên đầu tư không thể không có rủi ro. Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị, người dân cần tìm hiểu uy tín của các quỹ trước khi quyết đinh mua chứng chỉ quỹ, đồng thời hỏi rõ các mức phí để tránh những tranh cãi sau này.

Chứng chỉ quỹ mở thu hút nhà đầu tư Chứng chỉ quỹ mở thu hút nhà đầu tư

VTV.vn - Hiện nay, nhiều nhà đầu tư đang dồn tiền vào kênh đầu tư chứng chỉ quỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước