Cổ tức tiếp tục tăng trên các sàn chứng khoán châu Âu

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 06/03/2023 14:30 GMT+7

VTV.vn - Tại châu Âu, những đợt chia cổ tức đầu tiên của năm trên các sàn chứng khoán khu vực đang làm cho nhà đầu tư thêm phấn chấn.

Năm 2022, các công ty niêm yết đã chia lãi cho cổ đông ở mức cao kỷ lục, nhưng năm nay còn cao hơn.

Không khí lạc quan bao trùm các sàn chứng khoán châu Âu trong những tuần qua. Tờ Cinco Días ra tại Tây Ban Nha hôm thứ Hai (27/2) tuần trước có bài: "38% cổ phiếu trên sàn Euro Stoxx 50 chia cổ tức nhiều hơn 10% so với năm trước". Ngân hàng Italy Intesa Sanpaolo hào phóng nhất sàn chứng khoán châu Âu, giá trị cổ tức tăng thêm so với năm ngoái lên tới 47%.

Trong số 20 doanh nghiệp tăng chia cổ tức trên sàn Euro Stoxx, có tới 9 là ngân hàng và bảo hiểm, 4 dầu khí và năng lượng, 4 sản xuất xe hơi.

Bài báo viết rằng, ở châu Âu, cổ tức là yếu tố rất nhạy cảm đối với các công ty niêm yết, nhiều công ty thà vay thêm nợ còn hơn là không chia cổ tức cho cổ đông.

Cổ tức tiếp tục tăng trên các sàn chứng khoán châu Âu - Ảnh 1.

Không khí lạc quan bao trùm các sàn chứng khoán châu Âu trong những tuần qua. (Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters)

Cổ tức tăng mạnh là điều bất ngờ trong bối cảnh năm ngoái, kinh tế xáo trộn, siết chặt tiền tệ, lạm phát cao, tăng trưởng thấp… Tờ ND của Đức trong bài báo có tiêu đề: "Kỷ lục cổ tức chia cho cổ đông" có đoạn viết: "Trong thời buổi lạm phát cũng có người chiến thắng. Bất chấp chiến tranh và khủng hoảng, nhiều tập đoàn đã kiếm được lợi nhuận kỷ lục trong năm ngoái".

Chia nhiều cổ tức cũng có lợi cho doanh nghiệp niêm yết, như bài báo giải thích: "Cổ tức cao làm cho cổ phiếu hấp dẫn hơn, nhiều người muốn mua hơn và do đó càng làm tăng thị giá cổ phiếu".

Năm 2022, thị trường tài chính thế giới đã chứng kiến mức tăng đột phá của giá trị cổ tức. Năm nay tiếp tục cuộc đua cổ tức, ước tính khoảng 1.600 tỷ USD cổ tức sẽ được chia, theo một bài trên tờ Mặt trời 24h số ra hôm thứ Tư (1/3) tuần trước.

Tờ báo cho rằng mùa chia cổ tức năm sau, ít có khả năng các công ty năng lượng đạt được mức tăng như của năm 2022, tiềm năng có thể sẽ là ngành ngân hàng và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiện ích công cộng.

Cổ tức tăng trong bối cảnh chứng khoán hồi phục mạnh mẽ từ đầu năm đang kéo các nhà đầu tư nhỏ lẻ quay lại giao dịch, theo tờ Le Figaro ra hôm thứ Ba (28/2) tại Pháp. Nhiều người đã tìm lại được động lực, lại rút tiết kiệm đổ vào chứng khoán. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng mạnh cũng đang làm tăng số tài khoản chứng khoán mở mới. Các nhà đầu tư cũng trẻ hơn. Gần 1/10 tổng số các nhà đầu tư chứng khoán tại Pháp chưa đến 25 tuổi, vốn liếng tuy mỏng nhưng mua bán bạo tay.

Tờ báo Pháp viết rằng: "Bối cảnh lạm phát phi mã cũng đang thúc đẩy các cá nhân tìm kiếm lợi nhuận cao hơn. Lạm phát quá cao, lãi suất tiết kiệm quá thấp, chưa tới 3%, làm cho đầu tư chứng khoán đang trở nên hấp dẫn hơn".

Chứng khoán châu Âu tăng mạnh tháng đầu năm Chứng khoán châu Âu tăng mạnh tháng đầu năm

VTV.vn - Đà đi lên đã bao phủ các thị trường chứng khoán châu Âu trong tháng đầu năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước