Coi trốn đóng bảo hiểm xã hội như hành vi trốn thuế

TCKD-Thứ sáu, ngày 06/06/2014 16:13 GMT+7

Nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về an sinh xã hội, trốn đóng bảo hiểm xã hội bị coi như là hình vi trốn thuế.

Nội dung trên được đưa ra tại buổi thảo luận ở tổ về dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi. Để thực hiện được điều này, một trong những giải pháp được nhiều ý kiến đưa ra là dự thảo luật cần có những quy định cụ thể để xử lý nghiêm hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội.

Theo đó, cần phải có chế tài áp dụng đối với những trường hợp trốn đóng bảo hiểm xã hội và thành lập một lực lượng thanh tra chuyên ngành đủ mạnh để xử lý hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước