Đề nghị tái cơ cấu nợ của Argentina bị từ chối

Quốc Thắng-Thứ hai, ngày 30/06/2014 18:30 GMT+7

Biến động mới nhất trên thị trường tiền tệ cho thấy, không phải tất cả các phần của kinh tế thế giới đều hoạt động tốt. Ảnh: Economist

Cuối tuần qua, Tòa án Mỹ lại một lần nữa từ chối yêu cầu tái cơ cấu nợ của Argentina, gia tăng áp lực trả nợ đáo hạn của quốc gia này.

Theo đó, nếu tới hết ngày 30/6, Argentina vẫn không hoàn tất trả nợ 1,3 tỷ USD kèm theo lãi, quốc gia này sẽ bị coi là vỡ nợ kỹ thuật. Đây là một phần hệ quả của cuộc chiến pháp lý kéo dài dai dẳng 12 năm qua giữa Argentina và các nhà đầu tư.

Trong thời gian này, các nhà đầu tư đã 2 lần từ chối đề nghị tái cơ cấu nợ của Argentina vào các năm 2005 và 2010. Đây cũng không phải lần đầu tiên Argentina rơi vào tình cảnh này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước