Diêm dân Quảng Ngãi cần vốn cho mô hình muối phủ bạt

Thanh Nga-Thứ tư, ngày 23/04/2014 14:08 GMT+7

Ảnh minh họa

Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi có gần 450 hộ làm muối, nhưng chỉ có khoảng 20% trong số đó chuyển sang làm theo hình thức phủ bạt. Số còn lại rất có nguyện vọng chuyển đổi nhưng không có vốn, nên vẫn chấp nhận làm theo hình thức cũ.

Với phương cách làm muối trên đất nền truyền thống lâu nay, cánh đồng muối của diêm dân Sa Huỳnh luôn bị chê là không đảm bảo chất lượng vì muối có quá nhiều tạp chất.

Chất lượng muối giảm, sản lượng giảm và giá muối giảm - ba yếu tố này đã tác động trực tiếp đến đời sống của diêm dân. Tuy nhiên, đến nay tình hình này đã được cải thiện nhờ áp dụng mô hình làm muối mới, đó là làm muối phủ bạt. Song, họ lại vướng phải một vấn đề là nguồn vốn đầu tư.

Dưới đây là VIDEO ghi nhận của nhóm phóng viên VTV. Mời quý vị cùng theo dõi!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước