FED tiếp tục thu nhỏ quy mô gói kích cầu

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 20/03/2014 19:52 GMT+7

Chủ tịch Fed Janet Yellen. (Ảnh: AFP)

Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) thông báo tiếp tục thu nhỏ quy mô gói nới lỏng định lượng (gói cứu trợ thứ ba - QE3), được áp dụng hơn một năm nay.

Tuy nhiên, FED vẫn giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục.

FED nhận định mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu giảm tốc trong những tháng mùa Đông do yếu tố thời tiết và sự phục hồi chậm chạp của lĩnh vực địa ốc, song nền kinh tế Mỹ vẫn đang đi đúng hướng và các điều kiện trên thị trường lao động đang tiếp tục được cải thiện. Vì vậy, FED quyết định duy trì lộ trình thu nhỏ QE-3 theo hướng từ tháng tới sẽ chỉ tung ra 55 tỷ USD/tháng thay vì 65 tỷ USD/tháng như trước đây. Số tiền này được dùng mua lại các trái phiếu dài hạn liên quan tới thế chấp, nhằm duy trì lãi suất thấp để kích thích đầu tư và vay mượn.

Liên quan đến chính sách lãi suất cơ bản, FED tuyên bố sẽ tiếp tục giữ lãi suất thấp kỷ lục từ 0 - 0,025% bất chấp tỷ lệ thất nghiệp có thể giảm xuống dưới mức 6,5% và tỷ lệ lạm phát về mức mục tiêu 2% mà FED đặt ra cuối năm 2012.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước