Gia Lai: Khô hạn đe dọa hàng nghìn ha cây trồng

Giang Hải (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 24/03/2015 17:23 GMT+7

VTV.vn - Hàng nghìn ha cây trồng ở Gia Lai đang có nguy cơ mất trắng vì khô hạn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai đang hoàn thiện các thủ tục để công bố khô hạn trong tuần này, khi hàng nghìn ha cây trồng đã không còn tìm được nguồn nước tưới.

Tổng diện tích các loại cây trồng bị thiệt hại bởi khô hạn ở Gia Lai hiện là 1.085 ha. Trong đó, riêng diện tích cà phê là hơn 120 ha. Nếu trong 1 tuần nữa không có mưa, toàn bộ diện tích cà phê này sẽ mất trắng.

Để hạn chế thiệt hại, nhiều nông dân đã phải tự kéo ống dẫn nước tưới từ các công trình thủy lợi về. Tuy nhiên, cách làm này sẽ khiến chi phí sản xuất tăng thêm hàng chục triệu đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước