Hàn Quốc tăng trưởng cao nhất trong 11 năm

VTV Digital-Thứ ba, ngày 25/01/2022 17:58 GMT+7

Người dân di chuyển trong một khu mua sắm ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) cho biết nền kinh tế nước này trong năm 2021 đạt tốc độ tăng trưởng 4%, cao nhất trong 11 năm.

Nền kinh tế Hàn Quốc năm 2021 đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 11 năm nhờ tiêu dùng và xuất khẩu phục hồi sau đợt suy thoái do đại dịch COVID-19.

BOK ước tính kinh tế Hàn Quốc trong quý 4/2021 đã tăng trưởng 1,1%, qua đó đưa tăng trưởng GDP cả năm lên 4% - mức cao nhất kể từ năm 2020.

Tiêu dùng tư nhân tại Hàn Quốc đã ghi nhận mức tăng 3,6%, trong khi xuất khẩu tăng tới 9,7% - trở thành những động lực chính của nền kinh tế xứ sở kim chi.

Chính phủ Hàn Quốc đã và đang tìm cách củng cố nền kinh tế vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 bằng cách mở rộng chi tiêu của chính phủ.

Bên cạnh đó, BOK cũng đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0,75 điểm % trong vòng 5 tháng qua để ứng phó với tỷ lệ lạm phát tăng cao.

BOK kỳ vọng GDP năm 2022 sẽ tăng trưởng 3% khi nền kinh tế lớn thứ tư châu Á hưởng lợi từ xuất khẩu chất bán dẫn và tăng chi tiêu công.

Kết quả cuộc thăm dò gần đây của Reuters với 20 nhà kinh tế cho thấy, kinh tế Hàn Quốc được dự báo sẽ tăng trưởng 2,9% trong năm nay, dưới mức 3% BOK dự đoán.

Hàn Quốc phạt nặng các công ty tàu biển thao túng giá Hàn Quốc phạt nặng các công ty tàu biển thao túng giá

VTV.vn - Ủy ban Thương mại công bằng Hàn Quốc đã phạt 23 công ty tàu biển trong nước và nước ngoài với mức tiền phạt lên tới 96,2 tỷ Won vì hành vi thao túng giá cước vận tải.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước