Hàn Quốc phạt nặng các công ty tàu biển thao túng giá

Đức Cường-Thứ tư, ngày 19/01/2022 06:31 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban Thương mại công bằng Hàn Quốc đã phạt 23 công ty tàu biển trong nước và nước ngoài với mức tiền phạt lên tới 96,2 tỷ Won vì hành vi thao túng giá cước vận tải.

Trong số các công ty bị phạt có cả những tên tuổi như công ty vận tải biển Huyndai của Hàn Quốc và Evergreen của Đài Loan. Theo Ủy ban Thương mại công bằng Hàn Quốc, những công ty này đã bắt tay nhau để giữ mức giá cước tối thiểu, qua đó duy trì chi phí cao một cách nhân tạo trên thị trường vận tải biển quốc tế, dẫn đến thiệt hại tài chính cho các nhà xuất nhập khẩu Hàn Quốc.

Điều tra cho biết các hãng tàu đã hợp tác để giữ giá cước vận tải tổng cộng 120 lần trong khoảng thời gian từ 2003 đến 2018, trên các tuyến đường hàng hải giữa Hàn Quốc với các nước Đông Nam Á là Philippines, Indonesia và Việt Nam.

Trung Quốc sẽ điều tra vấn đề thao túng giá năng lượng Trung Quốc sẽ điều tra vấn đề thao túng giá năng lượng

VTV.vn - Ngày 25/10, Trung Quốc cho biết sẽ điều tra các nhà cung cấp chỉ số giá năng lượng giữa bối cảnh các nhà lãnh đạo nước này nỗ lực kiềm chế tình trạng giá than cao kỷ lục.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước