Hong Kong (Trung Quốc) hỗ trợ nhà ở cho giới trẻ

Kim Huệ-Thứ tư, ngày 12/07/2023 06:44 GMT+7

VTV.vn - Là một trong những nơi bất động sản đắt đỏ nhất thế giới, Hong Kong (Trung Quốc) đang thúc đẩy mô hình ký túc xá thanh niên để hỗ trợ giới trẻ tìm kiếm một nơi ở phù hợp.

Hong Kong (Trung Quốc) vốn được biết đến là thị trường nhà ở đắt đỏ nhất thế giới trong 13 năm liên tiếp, theo công ty nghiên cứu Demographia. Thời gian chờ đợi để được mua các căn nhà ở xã hội trung bình là hơn 5 năm. Những người có gia đình và người lớn tuổi được ưu ái, vì vậy cơ hội tìm nhà của người trẻ độc thân gần như bằng không.

Tình trạng thiếu nhà ở kinh niên hiện đang làm ảnh hưởng đến giấc mơ sống tự lập của giới trẻ Hong Kong (Trung Quốc). Do đó chính quyền đặc khu hành chính này đã đưa ra giải pháp bằng các mô hình ký túc xá thanh niên để hỗ trợ giới trẻ tìm kiếm một nơi ở phù hợp.

Hai tháng trước, chị Chelsea Tung, nhân viên bảo hiểm, 23 tuổi, đã tìm được cho mình một chỗ ở mới, gọi là "nhà trọ thanh niên", nơi cung cấp phòng cho thanh niên được chính quyền trợ cấp và có thể thuê tới 5 năm.

Với căn phòng rộng 30 m2, đây được cho là lựa chọn tốt nhất giúp chị Chelsea theo đuổi cuộc sống độc lập, rời xa gia đình. Chị Chelsea chỉ phải trả tiền thuê nhà 4.100 Đô la Hong Kong, tương đương hơn 12 triệu đồng mỗi tháng, rẻ hơn 30% so với cùng diện tích trong một căn hộ được chia nhỏ ở cùng khu phố.

Hong Kong (Trung Quốc) hỗ trợ nhà ở cho giới trẻ - Ảnh 1.

Chương trình "nhà trọ thanh niên" được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2011. (Ảnh minh họa - Ảnh: hongkongfp)

"Trước kia nếu thuê một căn hộ bên ngoài thành phố cộng với chi phí đi lại, tôi có thể tốn tổng cộng 10.000 Đô la Hong Kong mỗi tháng. Quá tốn kém, nên tôi đã tìm đến phương án nhà trọ thanh niên. Nơi này cho phép những người trẻ tuổi từ 18 - 30 tuổi sống ở đây và có nhiều hoạt động tham gia cùng nhau", chị Chelsea Tung, 23 tuổi, cho biết.

Chương trình "nhà trọ thanh niên" được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2011. Tuy nhiên phải đến tháng 7/2022, sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ghé thăm Hong Kong nhân kỷ niệm 25 năm đặc khu này được trao trả về cho đại lục và quyết liệt chỉ đạo giới chức địa phương giải quyết tình trạng thiếu nhà ở, việc làm cho giới trẻ, chương trình mới được đẩy mạnh.

Các ứng viên tham gia chương trình phải là người dưới 31 tuổi, kiếm được ít hơn 25.000 Đô la Hong Kong (tương đương 74 triệu đồng) một tháng và có tài sản dưới 380.000 Đô la Hong Kong. Các ứng viên sẽ được chọn sau khi phỏng vấn. Họ cũng được yêu cầu thực hiện 200 giờ một năm phục vụ cộng đồng hoặc các hoạt động xã hội được phê duyệt để giữ phòng của họ.

"Chi phí nhà ở vốn luôn là vấn đề đau đầu, khi tiền thuê nhà có thể chiếm 30 - 40% thu nhập của một người. Với chương trình hỗ trợ nhà ở của chính quyền thành phố, giới trẻ còn có thể tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại. Thay vào đó, họ có nhiều thời gian hơn để cải thiện bản thân, học tập hay tham gia các hoạt động giải trí", ông Alex Yeung, Chủ tịch Hội thanh niên Liên hiệp Hong Kong (Trung Quốc), cho hay.

Hiện tại, chương trình đặt mục tiêu cung cấp 3.000 phòng trọ đơn trong 5 năm thông qua việc chuyển đổi từ khách sạn sang ký túc xá và sẽ dần vượt lên 3.400 phòng theo chương trình hoặc các dự án tái phát triển tài sản thuộc sở hữu của một số tổ chức phi lợi nhuận.

Giá nhà riêng ở Singapore vượt Hong Kong, đắt đỏ nhất châu Á Giá nhà riêng ở Singapore vượt Hong Kong, đắt đỏ nhất châu Á

VTV.vn - Theo một báo cáo mới, giá nhà riêng ở Singapore hiện đã vượt qua Hong Kong (Trung Quốc) để trở thành nơi đắt nhất ở châu Á-Thái Bình Dương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước