Khó phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện ở vùng cao

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 26/06/2019 06:43 GMT+7

VTV.vn - Đến hết tháng 5, có khoảng hơn 363.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chiếm 0,8% lượng lao động.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ giúp bảo đảm cuộc sống cho người dân sau khi hết tuổi lao động. Tuy nhiên, để vận động người tham gia không phải dễ, đặc biệt ở khu vực nông thôn, miền núi.

Để giảm gánh nặng cho người dân, Nhà nước có chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm tự nguyện. Theo đó, trung bình mỗi người chỉ cần đóng tối thiểu từ khoảng 107.000 - 154.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, mức này vẫn khó khăn với người dân vùng núi - nơi các hộ dân chỉ sống chủ yếu trên nương rẫy.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội cho biết đang kiến nghị giảm dần thời gian phải đóng bảo hiểm từ 20 năm, xuống 15 năm và 10 năm để người dân sẵn sàng hơn với việc mua bảo hiểm tự nguyện nhằm đảm bảo cuộc sống sau này.

Vướng mắc phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện Vướng mắc phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

VTV.vn - Nhiều người dân vẫn chưa thực sự hiểu, chưa tin tưởng vào giá trị của bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện nay cũng như vai trò của nó đối với cuộc sống của họ trong tương lai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước