Lãi suất liên ngân hàng: Tiếp tục xu hướng tăng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 31/10/2018 14:32 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Lãi suất liên ngân hàng, giá vốn mà các ngân hàng phải bỏ ra để vay mượn lẫn nhau tiếp tục xu hướng tăng.

Các kỳ hạn từ 3 tháng trở đi đang xấp xỉ 5%/năm, cao hơn lãi suất huy động trực tiếp từ dân cư của một số ngân hàng.

Tuy nhiên, giới ngân hàng cho biết, dù cao hơn biểu lãi suất huy động nhưng giá vốn khi vay trên thị trường liên ngân hàng tính ra vẫn rẻ hơn do không phải trích lập dự phòng rủi ro và tốn các chi phí huy động khác.

Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng bắt đầu tăng trở lại từ giữa tháng 9. Lãi suất qua đêm theo cập nhật mới nhất từ Ngân hàng nhà nước ở mức 4,94%; 1 tuần là 4,79%; 1 tháng là 4,83%. So với lãi suất liên ngân hàng công bố cuối tuần trước, các kỳ hạn qua đêm và 1 tuần đã cao hơn 1%, còn so với đầu tháng thì tăng khoảng 2%, cho thấy nhu cầu vốn ngắn hạn của các nhà băng cũng đang tăng đáng kể.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước