Tăng lãi suất huy động tất yếu theo thị trường

Linh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 19/10/2018 21:20 GMT+7

VTV.vn - Những ngày gần đây, thị trường chứng kiến cuộc đua tăng lãi suất huy động khá mạnh mẽ và việc điều chỉnh ở thời điểm này được cho là tất yếu theo thị trường.

Theo mặt bằng chung, lãi suất kỳ hạn 1 - 2 tháng là 4,4 - 4,5%/năm, thay vì mức 4,1% duy trì lâu nay. Ở kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, lãi suất tăng khoảng 0,2-0,3%. Với kỳ hạn dài, mức lãi suất có thể trên 7%/năm. Việc các ngân hàng gấp gáp huy động thời điểm này trước tiên là việc "đến hẹn lại lên" khi các ngân hàng chuẩn bị nguồn vốn cho mùa vụ cuối năm

Việc điều chỉnh lãi suất thời điểm này còn được lý giải do từ năm sau, các ngân hàng chỉ được dùng 40% vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn. Vì vậy, họ phải gấp rút chuẩn bị nguồn lực từ bây giờ. Ngoài ra, USD đã tăng giá 3,8% gây áp lực nhất định lên tỷ giá. Nhiều đồng tiền trong khu vực đã mất giá từ 13-15% so với USD.

Tuy nhiên, khi lãi suất đầu vào tăng làm dấy lên lo ngại lãi suất đầu ra cũng tăng nhanh gây khó cho doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn. Song chuyên gia Cấn Văn Lực cho rằng điều này khó xảy ra.

Riêng với áp lực lạm phát, các chuyên gia đánh giá lạm phát chủ yếu do yếu tố giá cả chứ không phải do tiền tệ. Tuy nhiên tăng lãi suất huy động, rút tiền về sẽ góp phần làm giảm áp lực lạm phát. Điều này cũng cho thấy, chính sách tiền tệ đang được điều hành thận trọng hơn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động bất thường cùng làn sóng thắt chặt tiền tệ trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước