Lao động quyết định chất lượng đầu tư

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/06/2018 22:45 GMT+7

VTV.vn - Trong bối cảnh thu hút đầu tư nước ngoài đang ngày càng gay gắt, lao động đã trở thành yếu tố quyết định chất lượng đầu tư.

Khi thu hút vốn đầu tư nước ngoài đang chuyển từ số lượng sang chất lượng, từ thu hút với lợi thế nhân công giá rẻ sang cạnh tranh bằng nguồn lực chất lượng cao, lao động trở thành yếu tố quyết định chất lượng đầu tư.

Đây là nội dung chính của Hội thảo về lao động trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài được Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ LĐTB&XH tổ chức hôm nay tại Hà Nội.

Lao động trong khu vực vốn đầu tư nước ngoài luôn có năng suất cao nhất so với các khu vực khác của nền kinh tế. Đây cũng là khu vực có tỷ lệ tuyển dụng lao động có chuyên môn kỹ thuật cao nhất trong thời gian gia.

Tại cuộc hội thảo này, các đại biểu đều có chung nhận định thị trường lao động Việt Nam có cung lớn hơn cầu nhưng nhân công giá rẻ không còn là lợi thế.

Dự kiến năm nay, khoảng 52% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang cần tuyển thêm khoảng 130.000 lao động có chuyên môn kỹ thuật.

Trong bối cảnh thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng gay gắt, đảm bảo nguồn lao động chất lượng cao đã trở thành một lợi thế cạnh tranh.

Bộ KH&ĐT khẳng định, nâng cao chất lượng và hiệu quả của lao động trong khu vực đầu tư nước ngoài không chỉ góp phần tăng năng suất lao động chung của nền kinh tế mà còn góp phần thu hút tối đa dòng vốn đầu tư thế giới vào Việt Nam.

Năm 2017: Năng suất lao động của Việt Nam vẫn còn thấp, trung bình chỉ đạt 5 triệu đồng/tháng Năm 2017: Năng suất lao động của Việt Nam vẫn còn thấp, trung bình chỉ đạt 5 triệu đồng/tháng

VTV.vn - Con số này được Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố trong buổi hội thảo "Hiểu thị trường lao động để tăng năng suất".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước