LHQ hạ dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực Mỹ Latin

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 30/07/2015 22:42 GMT+7

VTV.vn - Theo đó, kinh tế của các quốc gia khu vực Mỹ Latin và Caribe dự báo sẽ chỉ tăng trưởng bình quân 0,5% trong năm nay.

Ủy ban Liên Hợp Quốc về Kinh tế khu vực Mỹ Latin và Caribe đưa ra dự báo, kinh tế của các quốc gia khu vực Mỹ Latin và Caribe sẽ chỉ tăng trưởng bình quân 0,5% trong năm nay, giảm một nửa so với ước tính đưa ra trước đó và đây là mức thấp nhất trong 6 năm qua.

Tổ chức này cho biết, nguyên nhân chủ yếu là do nguy cơ suy giảm của các nền kinh tế lớn nhất nhì khu vực như Brazil và Venezuela trong năm nay, với tăng trưởng dự báo lên tới âm 5,5%.

Bên cạnh đó, các nguyên nhân như thị trường quốc tế và nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm do đầu tư và tiêu dùng yếu từ các đầu tàu như Trung Quốc và các nền kinh tế mới nổi cũng được liệt kê trong bản báo cáo lần này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước